Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia

Thứ Sáu, 09/01/2009, 08:52
Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào năm 2009 đã được lãnh đạo hai nước ký kết sáng 8/1 tại TP HCM nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Từ 4 đến 8/1, tại TP HCM, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt - Lào và Đoàn đại biểu Chính phủ Lào do đồng chí Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vạt, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt dẫn đầu đã tiến hành Kỳ họp thứ 31 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước.

Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào năm 2009 đã được lãnh đạo hai nước ký kết sáng 8/1 tại TP HCM nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Theo Hiệp định này, Việt Nam sẽ dành cho Lào khoản viện trợ không hoàn lại năm 2009 trị giá 320 tỷ đồng, 650 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào theo học ở Việt Nam trong chương trình đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn. Phía Lào dành cho Việt Nam 30 suất học bổng hệ đào tạo chính quy dài hạn tập trung cho cán bộ, học sinh học tập các ngành nghề tại Lào.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các dự án hợp tác đầu tư phát triển kinh tế và ổn định vùng biên giới. Việt Nam cam kết giúp Lào xây dựng các chương trình và đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, truyền thông, y tế, xã hội, tổ chức thành công SEA Games 25 tại Lào vào cuối năm 2009, phối hợp với Lào và Campuchia thực hiện chương trình du lịch "Ba quốc gia - một điểm đến"…

Hai bên nhất trí nỗ lực triển khai Đề án phát triển thương mại giữa hai nước giai đoạn 2008-2015 với mục tiêu đạt kim ngạch hai chiều 1 tỷ USD vào năm 2010, 2 tỷ USD năm 2015.

Các dự án lớn của Việt Nam như Khu đô thị thương mại tại Viên Chăn, Luangprabang, Savanakhet, cơ sở hạ tầng khu vực thương mại Đẻn Sa Vẳn, trung tâm thương mại Việt Nam tại Lào và trung tâm thương mại Lào tại Việt Nam… sẽ được hai bên chú trọng và ưu tiên hỗ trợ thực hiện.

Tại kỳ họp, lãnh đạo hai nước đã thẳng thắn đánh giá việc thực hiện Hiệp định hợp tác năm 2008, ghi nhận những thành quả tích cực trên lĩnh vực đào tạo, thương mại, đầu tư, hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai bên khởi sắc rõ rệt. Do vậy, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt 450 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ 2007.

Lào đã cấp phép cho 157 dự án của Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 810 triệu USD, trong đó nhiều dự án quy mô trong lĩnh vực thủy điện, khai khoáng và trồng cây công nghiệp, đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu trong các nước đầu tư vào Lào năm 2008.

Hai bên khẳng định quyết tâm giải quyết dứt điểm những công trình còn tồn đọng và tập trung thực hiện triệt để các thỏa thuận quan trọng này trong năm 2009, phát triển toàn diện mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào trong thời kỳ mới

PV – TTX
.
.
.