Tiếp tục phát hành công trái giáo dục

Thứ Tư, 11/05/2005, 06:40
Nhằm huy động nguồn vốn hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, xoá phòng học tranh tre, nứa lá, kiên cố hóa trường học, ngày 29/3, Chính phủ ra Nghị định quy định về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc - công trái giáo dục.

Trước đó, năm 2003, Chính phủ đã phát hành công trái giáo dục đợt 1 là 2.205 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm. Năm 2005, tổng mức vốn huy động công trái giáo dục phát hành sẽ là 1.500 tỷ đồng với lãi suất 8,2%/năm. Công trái giáo dục có thời hạn 5 năm, được bắt đầu phát hành từ ngày 19/5.

Theo đó, trong thời gian phát hành công trái, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương phải xác định rõ, việc vận động và hưởng ứng mua công trái giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; coi việc tích cực tham gia mua công trái theo chỉ tiêu vận động được giao là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, thể hiện sự chăm lo đến sự nghiệp giáo dục theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người

P.V.
.
.
.