Tiếp tục khắc phục hậu quả vụ chìm tàu chở container

Thứ Hai, 11/11/2013, 14:21
Nhằm chống dầu tràn, Tổng Cty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã thuê Cty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái thả khoảng 500m phao vây quanh tàu Heung A Dragon để cảnh báo cho các phương tiện khác không đi vào khu vực nguy hiểm, ngăn phòng sự cố tràn dầu loang trên biển gây ô nhiễm.

Hiện nay công việc tìm kiếm các container trôi trên biển vẫn tiếp tục, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đang tiến hành họp các bên liên quan giải quyết tai nạn hàng hải và các biện pháp truy tìm số container hàng hóa đang mất tích trên biển, phương án trục vớt tàu Heung A Dragon.

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, sau khi bị đâm chìm, tàu Heung A Dragon có khoảng 70 container chứa hàng bách hóa trôi dạt ra biển.

Khống chế container bị cháy.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã huy động 17 tàu của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Bộ đội Biên phòng, Công ty TNHH Biển Sạch và một số công ty hoa tiêu cùng 5 cặp tàu đánh bắt cá của ngư dân kéo cáp dài 200 (có thợ lặn đi kèm) tiến hành rà quét trên biển Bãi Trước, Bãi Sau và khu vực vịnh Gành Rái (TP.Vũng Tàu) để tìm kiếm những container bị chìm dưới đáy biển.

Trước mắt, cơ quan chức năng đề nghị Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu tạm thời không bố trí hoa tiêu Võ Việt Đức (hoa tiêu dẫn tàu Eleni) để phục vụ công tác điều tra tai nạn hàng hải.

Trục với container trôi trên biển.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 9/11 một container trên tàu Heung A Dragon bốc khói và phát cháy. Lực lượng cứu hộ thuộc Cty CP Dịch vụ hàng hải Dầu khí đã kịp thời huy động 3 tàu chửa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường phun nước khống chế. Tuy nhiên do container phát cháy, công tác chữa cháy phải ngưng vì sợ sự cố nổ. Cho đến 8h sáng ngày 10/11 đám cháy được khống chế hoàn toàn. Theo ông Lee Kwang Ho-thuyền trưởng tàu Heung A Dragon cho biết, trước khi bị đâm chìm, trên tàu có 400 tấn dầu FO, 40 tấn dầu DO và 35 tấn dầu LO

Hoàng Châu
.
.
.