Tiếp tục đề xuất phương án xây cầu vượt chếch qua Đàn Xã Tắc

Chủ Nhật, 12/10/2014, 09:11
Theo thiết kế của BQL, cầu vượt này dài 470m, rộng 14m, có 4 làn xe, tim nhánh chính lệch về phía Nam nút giao Ô Chợ Dừa gồm 3 đường cong với bán kính cong bằng 250-400m.

Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (BQL) vừa trình UBND TP Hà Nội phương án xây dựng cầu vượt nút giao thông Ô Chợ Dừa. Theo BQL, phương án 3.1 (cầu vượt trục thông theo hướng Vành đai 1 đi lệch về phía đường Nguyễn Lương Bằng) là phương án tối ưu phù hợp với quy hoạch và chỉ giới đường đỏ. Việc đi lệch về phía đường Nguyễn Lương Bằng đáp ứng yêu cầu bảo tồn Đàn Xã Tắc; đảm bảo phát triển giao thông khu vực; hạn chế ảnh hưởng đến điều kiện sống của cư dân…

Theo thiết kế của BQL, cầu vượt này dài 470m, rộng 14m, có 4 làn xe, tim nhánh chính lệch về phía Nam nút giao Ô Chợ Dừa gồm 3 đường cong với bán kính cong bằng 250-400m.

Về phương án 4.2B (được ngành  Văn hóa ủng hộ), các cơ quan tham mưu của Hà Nội cho rằng không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, phạm vi xây dựng nút giao thông phải bổ sung thêm đoạn tuyến đi từ phố Khâm Thiên vốn nằm ngoài chỉ giới đường đỏ nút giao thông Ô Chợ Dừa

N.Yến
.
.
.