Tiền Giang: Làm rõ nguyên nhân chìm tàu Phương Nam

Thứ Tư, 05/04/2006, 07:44

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, sự cố tàu Phương Nam 35 là lỗi chủ quan của Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Ngày 1/4, Phòng CSGT đường thủy Công an Tiền Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố chìm tàu Phương Nam 35.

Tàu Phương Nam 35 thuộc Công ty TNHH Phương Nam, có trụ sở tại TP Hải Phòng, do Thuyền trưởng Trần Văn Quảng điều khiển. Tàu Phương Nam 35 có trọng tải 990 tấn, cập bến tại tỉnh Bến Tre hơn 1 tháng để thu mua dừa khô nguyên trái, xơ dừa để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Chiều 30/3, tàu rời bến đến neo đậu tại một bến trên Sông Tiền thuộc địa bàn phường 4, TP. Mỹ Tho. Đến 7h ngày 31/3, thì bị lật ngang và chìm. Trên tàu lúc này có chở 630 tấn dừa khô và trên 100 tấn xơ dừa. Do đó, giao thông trên tuyến Sông Tiền vào thời điểm tàu chìm bị tắc nghẽn do hàng trăm nghìn quả dừa nổi đầy mặt sông.

Hầu hết các phương tiện qua lại đều dừng lại vớt dừa đem đi bán, tạo nên khung cảnh hỗn độn trong nhiều giờ đồng hồ. Cả Thuyền trưởng và 11 thủy thủ đều thoát nạn

PV
.
.
.