Thủy điện Hòa Bình đang phát 8 tổ máy

Thứ Tư, 08/06/2005, 06:16
Sau 14 ngày (từ 22/5 đến 5/6), lòng hồ sông Đà ở dưới mực nước chết (80m), lâu nhất từ khi Nhà máy khánh thành (1986) đến nay, thì mực nước hồ trở lại trên mực nước chết.

Tính đến 15h ngày 7/6, lưu lượng nước về hồ là 800m3/s và mực nước hồ đo được 80,5m (hạ lưu là 10,95m). Điều quan trọng là cả 8 tổ máy đều đang phát điện mà mực nước hồ vẫn ở trên mực nước chết, tuy độ an toàn chưa cao. Do đó, công suất phát mới là 1.000MW để đảm bảo không cắt điện luân phiên ở các tỉnh phía Bắc trong những ngày thi, giờ thi tốt nghiệp THPT. Việc tiết kiệm điện trong những giờ cao điểm vẫn cần thiết. Hy vọng thượng nguồn sông Đà có mưa to hơn và dài hơn để Thủy điện Hòa Bình có thể tăng công suất phát điện trong những ngày tới

L.Va
.
.
.