Thưởng điểm thi đại học: Lọt nhiều thí sinh giỏi "ảo"?

Thứ Hai, 31/01/2005, 12:19
Trong tổng số thí sinh được cộng điểm thưởng, có 17.822 thí sinh đạt điểm thi đại học từ 15 điểm trở lên; khoảng 1.800 thí sinh không đạt điểm 5 trung bình một môn, một chuyên gia tuyển sinh của Bộ GD – ĐT, tiết lộ.

"Đáng buồn là học lực của không ít thí sinh giỏi có "vấn đề", vị chuyên gia này nhận định sau khi đưa ra số liệu thống kê của 81 trường đại học trong năm 2004 đã có 19.676 lượt thí sinh được thưởng điểm, từ 0,5 đến 2 điểm.

Những năm đầu, chủ trương thưởng điểm thi đại học Bộ GD - ĐT đã tạo ra phong trào học tập khá tốt ở các trường phổ thông. Nhưng dần dần, phong trào "chạy" điểm thưởng gây căng thẳng cho cả phụ huynh, thí sinh và nhà trường. Nhiều người tìm đủ "đường ngang ngõ tắt" nâng điểm học bạ cho con em, đến kỳ thi tốt nghiệp THPT lại xảy ra tình trạng xin xỏ, gửi gắm, "nống" điểm tốt nghiệp khiến nhiều em học kém nhưng lại đỗ loại giỏi.

Thế mới có chuyện bi hài là trong kỳ tuyển sinh vừa qua, có 8 thí sinh giỏi nhưng cả 3 môn thi đại học đều 0 điểm.

Các nhà giáo, nhà khoa học và đông đảo học sinh khi bày tỏ quan điểm của mình trên mạng diendan.edu.net.vn đã đề xuất Bộ GD - ĐT nên bỏ phương thức thưởng điểm đối với thí sinh tốt nghiệp loại giỏi.

Ông Lê Minh Quang (Đại học Cần Thơ), ông Nguyễn Xuân Vang (Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) đều cho rằng, nếu học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi bằng năng lực thực sự thì chắc chắn họ sẽ đỗ đại học mà không cần bất cứ điểm thưởng nào. Không cộng điểm thưởng cũng là cách để hạn chế "bệnh thành tích", gian dối trong thi tốt nghiệp.

Thi tốt nghiệp và thi đại học là hai kỳ thi có tính chất rất khác nhau: một là để công nhận mặt bằng kiến thức chuẩn của xã hội, một là nhằm tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước. Không thể lấy kết quả của kỳ thi có tính phổ cập rộng rãi làm cơ sở ưu tiên cho kỳ thi vốn căng thẳng, quyết liệt

Thu Phương
.
.
.