Thương cảnh bà con vùng cao chống rét

Thứ Hai, 25/01/2016, 18:24
Trong mấy ngày gần đây, giá rét, băng tuyết ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến đời sống của bà con cũng như việc sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Lý Thị Xế, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang che chắn chuồng dê.
Lùa bò về nhà ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Người dân nướng gà do… chết rét ven tỉnh lộ 40, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Bà con xã Lũng Phìn đốt củi để sưởi ấm.
Băng vẫn chưa tan hết trên mái nhà của người dân ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Em Sùng Mí Chứ, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lũng Phìn và bạn được nghỉ học do nhiệt độ dưới 5 độ C.
Bà Hoàng Thị Dù trông đứa cháu nội trong ngày Đồng Văn rét đậm.
Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, Công an huyện Đồng Văn, chính quyền xã Lũng Phìn thăm hỏi, tuyên truyền cách phòng chống rét cho đàn gia súc tại nhà anh Giàng A Chứ.

Theo thông tin tổng hợp từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Băng giá đã làm 65 con gia súc chết (trong đó Lào Cai 44 con, Yên Bái 21 con) và 205ha hoa màu ở Lào Cai ngập trong băng giá (chắc chắn sẽ mất trắng).

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn có  217ha cây trồng ngắn ngày bị tuyết vùi. Các địa phương khác như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái… cũng bị băng giá bao trùm nhưng hiện chưa kịp thống kê thiệt hại.

Hiện chính quyền các địa phương nơi xảy ra thiệt hại vẫn đang triển khai công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

NY


Hà Hằng Huy
.
.
.