Thuê côn đồ giữ xe "chặt chém" du khách

Thứ Sáu, 27/01/2012, 14:21
Phần đông các điểm giữ xe quanh Khu di tích lịch sử núi Bà Đen, Tây Ninh là của các hộ gia đình cư ngụ trên địa bàn xã Ninh Thạnh, còn lại là của một số người dân ở huyện Dương Minh Châu chiếm dụng các bãi đất trống ven đường căng bạt làm điểm giữ xe. Một số chủ giữ xe tự phát còn thuê cả bọn "đầu gấu" lôi kéo khách.

Hiện nay, dọc theo đoạn đường (thuộc ấp Ninh Lợi, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh) hướng vào Khu di tích lịch sử núi Bà Đen, Tây Ninh xuất hiện nhiều điểm giữ xe tự phát hét giá du khách trong dịp Tết.

Theo ghi nhận của PV trên cung đường này: Phần đông các điểm giữ xe là của các hộ gia đình cư ngụ trên địa bàn xã Ninh Thạnh, còn lại là của một số người dân ở huyện Dương Minh Châu chiếm dụng các bãi đất trống ven đường căng bạt làm điểm giữ xe. Một số chủ giữ xe tự phát còn thuê cả bọn "đầu gấu" lôi kéo khách.

Giá điểm giữ xe trong khu di tích lịch sử núi Bà Đen.

Điều đáng lưu ý, khi du khách không vào thì bọn chúng xô đẩy rồi có những lời lẽ thoái mạ khiến mọi người phẫn nộ. Các điểm giữ xe xuất hiện từ ngày 16/1 cho đến nay và chủ giữ xe thu với  giá "cắt cổ" từ 10.000đ đến 20.000đ/xe máy. Còn điểm giữ xe trong khu di tích lịch sử Núi Bà Đen cũng với giá cao như xe máy 5.000đ, xe đạp 1.000đ, nón bảo hiểm 500đ

PV
.
.
.