Thừa Thiên – Huế đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai

Thứ Tư, 10/12/2014, 10:06
Sáng 9/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai, tại số 2B, Trần Cao Vân (TP Huế).

Công trình xây dựng có quy mô 3 tầng, tổng diện tích gần 900m2, với số vốn đầu tư 8,5 tỷ đồng, do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ tài trợ thông qua Đại sứ quán Hòa Kỳ tại Việt Nam, nhằm góp phần phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và TKCN của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Được biết, ngoài hỗ trợ xây dựng Trung tâm phòng chống thiên tai trên, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ còn viện trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế các trang thiết bị thông tin liên lạc phòng chống thiên tại trị giá gần 5 tỷ đồng.

Lê Anh
.
.
.