Thừa Thiên – Huế:

Tìm thấy thi thể ngư dân trong vụ lật thuyền thúng ở cửa biển Chu Mới

Chủ Nhật, 21/12/2014, 10:39
Sáng 20/12, ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, vào lúc 5h30 sáng cùng ngày, khi đang đánh cá trên cửa biển Chu Mới (cạnh cảng Chân Mây), một người dân ở xã Vinh Hiền đã phát hiện thi thể ngư dân Hoàng Quang Định (35 tuổi, trú thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh) mắc vào lưới nên báo lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Định tử vong là do chết đuối nên đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng.

Được biết, sáng 17/12, anh Định và một ngư dân trú cùng thôn là Hoàng Quang Hiền (38 tuổi) bơi thuyền thúng ra khu vực cửa biển để đánh bắt thủy sản thì bị sóng lớn đánh úp thuyền. Sau đó anh Hiền được lực lượng BĐBP cứu sống, anh Định mất tích.

Anh Khoa
.
.
.