Thừa Thiên Huế: Tiền hỗ trợ dân tái định cư đã đến tay dân sau phản ánh của Báo CAND

Thứ Tư, 18/11/2009, 19:29
Ngày 17/11, ông Phan Minh Thắng - Chủ tịch UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, tiền hỗ trợ tái định cư vừa được chuyển đến 17 hộ dân vùng sạt lở nguy hiểm trên địa bàn xã.

>>Ngươi dân sống trong lo lắng

Trước đó, liên quan tình trạng người dân xã Phú Hải sống vật vạ bên bờ biển sạt lở nguy hiểm, chậm được nhận tiền hỗ trợ tái định cư, thiếu kinh phí dựng lại nhà cửa sinh sống, Báo CAND đã đăng bài "Chậm tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở Thừa Thiên - Huế: Người dân sống trong lo lắng".

Trước mắt, mỗi hộ được nhận 4,5 triệu đồng hỗ trợ định canh định cư, do Chi cục Phát triển Nông thôn & Quản lý Chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh trực tiếp về cấp phát. Cũng theo ông Thắng, ngoài nguồn hỗ trợ nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ thêm 4,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí xoá nhà tạm của tỉnh cho 17 hộ dân. Như vậy, số tiền người dân đã thực nhận được 9,5 triệu.

Ông Phạm Đình Văn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn & Quản lý Chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh cho biết, cơ quan này đang lập thủ tục đề nghị hỗ trợ bổ sung 5,5 triệu đồng cho 17 hộ dân vùng sạt lở xã Phú Hải, bảo đảm mỗi hộ được nhận 14,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí định canh định cư và chương trình xóa nhà tạm của tỉnh

Công Bình
.
.
.