Thừa Thiên- Huế: Gần 1.500 học sinh phải chờ đọc đề thi qua điện thoại

Thứ Bảy, 12/01/2008, 11:50
Do gặp phải sự cố ra đề thi kiểm tra học kỳ môn vật lý dành cho học sinh khối 6 ngày 9/1, nên chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải đọc bổ sung đề thi qua điện thoại cho hội đồng thi 12 trường THPT trên địa bàn.

Gần 1.500 học sinh khối 6 thuộc 12 trường THPT trên địa bàn huyện này đã  phải chờ giáo viên bổ sung đề thi qua điện thoại.

Được biết, trong đề thi kiểm tra vật lý học kỳ I năm học 2007-2008 cho gần 1.500 học sinh khối 6 chỉ có phần trắc nghiệm 11 câu (6 điểm), trong khi đáp án có hai phần: trắc nghiệm (6 điểm), tự luận (4 điểm).

Một số hội đồng thi các trường THPT thừa nhận, chuyên viên phòng đã đọc qua điện thoại thêm 2 câu tự luận (4 điểm). Các học sinh được làm bù thêm thời gian là 10 phút.

Tuy nhiên, ngày 10/1, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê Trường Oa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Trà lại cho rằng không có sự cố đó. Tuy nhiên, trong biên bản sự cố mở đề thi của các trường thì sự cố trên là có thật.

Trong biên bản của trường, đề kiểm tra đáp án vẫn còn niêm phong nguyên vẹn, đảm bảo tối mật. Số lượng đủ, nhưng phần tự luận không có trong đề thi, phần trắc nghiệm trong đề thi với 11 câu (6 điểm), sau đó qua điện thoại thì chuyên viên Phòng Giáo dục Hương Trà (thầy Quý) đọc hai câu tự luận (4 điểm)

V.H.
.
.
.