Thừa Thiên - Huế thu gom người ăn xin đeo bám du khách

Thứ Năm, 02/07/2009, 08:27
Nhằm hạn chế tình trạng người lang thang ăn xin và đeo bám khách du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2009, UBND TP Huế phối hợp với các ban, ngành đã tiến hành thu gom 105 đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ (trong đó có 33 đối tượng lang thang cơ nhỡ và 72 đối tượng ăn xin).

Các đối tượng này tập trung hoạt động chủ yếu ở các đường phố, các điểm công cộng gần trung tâm thành phố như phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, chợ Đông Ba, chợ An Cựu, các cây xăng, quán ăn, quán giải khát và các điểm tham quan du lịch như: chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, lăng Khải Định, lăng Tự Đức...

Hiện Sở LĐ-TB & XH đã đưa một số đối tượng là trẻ mồ côi cha mẹ, người già neo đơn... vào các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trại dưỡng lão trên địa bàn thành phố

Đài Trang
.
.
.