Thừa Thiên - Huế: Trên 50 người bị ngộ độc thức ăn

Thứ Bảy, 12/01/2008, 11:46
Sau khi ăn giỗ do nhánh họ Lê Ích tại làng La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế tổ chức, rất nhiều người bị nôn mửa, đau bụng và đi tiêu chảy nhiều lần.

Ngày 9/10, tại làng La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế đã xảy ra vụ ngộ độc thức ăn. Trên 50 người bị ngộ độc, trong đó có 11 người phải cấp cứu tại các cơ sở y tế ở Hương Trà, số còn lại được cán bộ y tế xã điều trị tại nhà.

Được biết, sau khi ăn giỗ do nhánh họ Lê Ích tổ chức, rất nhiều người bị nôn mửa, đau bụng và đi tiêu chảy nhiều lần.

Ngày 10/1, các bệnh nhân trên đã khỏi bệnh và ra viện. Trung tâm Y tế huyện Hương Trà và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến nơi xảy ra ngộ độc để phun thuốc khử độc vệ sinh môi trường và lấy mẫu xét nghiệm tìm vi trùng gây bệnh.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bốn ngày sau mới có kết quả xét nghiệm, nhưng qua diễn biến của bệnh thì đây không phải là bệnh tả

C.B.
.
.
.