Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị: Được mùa bông đót

Thứ Ba, 17/02/2009, 09:12
Trong vòng gần hai tháng nay, bà con đồng bào dân tộc Tà Ôi, Cơtu, Pacô.... sống dọc đường Hồ Chí Minh từ ở các huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), huyện Đakrông (Quảng Trị) trúng lớn nhờ được mùa bông đót (làm chổi quét nhà).

Chị Nguyễn Thị Gái - một người dân ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới cho biết, năm nay giá bông đót cao hơn các năm trước nên người dân đổ xô đi khai thác, không chỉ người lớn mà cả nhiều trẻ em vẫn tham gia.

Bình quân mỗi người hái được từ 30-40kg đót tươi/ngày, có gia đình mỗi ngày thu nhập 400-500 nghìn đồng

Đài Trang
.
.
.