Thừa Thiên - Huế: Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác vàng trái phép

Thứ Bảy, 22/09/2012, 14:30
Từ trung tâm thị trấn A Lưới, Thừa Thiên - Huế, vượt trên 10 cây số đường rừng quanh co, đồi dốc, mới đến được tiểu khu rừng 295, thuộc địa bàn xã Nhâm. Đập vào mắt chúng tôi là một công trường khai thác vàng hết sức nhộn nhịp và khẩn trương.

Nhà máy khai thác vàng của Công ty cổ phần (CP) Vạn Phát, được xây dựng khá quy mô trên diện tích khoảng 30ha, bao gồm cả khu nhà nghỉ công nhân, khu nhà làm việc. Tại hiện trường, những chiếc xe múc đang gầm rú mở đường ngang qua khu vực rừng nguyên sinh, nhiều cây gỗ to đã bị đốn hạ theo con đường mới mở; nhiều khu vực rừng bị đào xới nham nhở. Nước từ cống thải của nhà máy thải ra đặc quánh màu vàng đậm, chảy lênh láng xuống suối...

Theo lời một số người dân trồng rừng ở đây, nhà máy hoạt động cả ngày lẫn đêm. Cổng nhà máy luôn đóng kín, không cho ai bên ngoài vào. Bên trong, công ty còn nuôi cả đàn chó béc giê để canh giữ.

Khi  thấy chúng tôi tác nghiệp phía bên ngoài nhà máy, lập tức bảo vệ và quản lý trong nhà máy chạy ra đòi đánh. Chúng tôi lánh vào trong lán trại trồng rừng của ông Trần Thanh Quang thì toán người này xông vào văng tục, túm cổ áo các phóng viên và giật túi xách, máy ảnh. Chưa dừng lại ở đó, cho rằng ông Quang bảo vệ cho các phóng viên tác nghiệp, ông Lê Minh Tuân và ông Lê Minh Giang (quản lý công nhân) còn đánh tới tấp ông Quang, kèm theo những lời lẽ hăm dọa. May mắn lúc đó Trung úy Nguyễn Văn Chút, công tác Đồn Biên phòng xã Nhâm đã kịp thời đến can thiệp, nếu không chắc sẽ dẫn đến hậu quả khó lường...

Một cánh rừng bị đào bới để mở đường vào khu khai thác vàng.

Qua tìm hiểu, được biết, hoạt động khai thác khoáng sản vàng gốc của Công ty CP Vạn Phát tại xã Nhâm, huyện A Lưới được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép từ giữa tháng 10-2010. Sau đó, Công ty CP Vạn Phát còn được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thuê 1,9ha đất tại A Du, xã Nhâm, để khai thác vàng. Thế nhưng, doanh nghiệp này đã ngang nhiên triển khai xây dựng nhà máy và cơ sở khai thác gấp hàng chục lần diện tích đất được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thuê. Thậm chí để mở rộng công nghệ khai thác vàng, bất chấp pháp luật Công ty CP Vạn Phát còn lấn thêm hơn 20ha đất trên tổng số 177,2ha rừng trồng của gia đình ông Trần Thanh Quang đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn 20 năm. Ông Quang gửi đơn tố cáo hành vi lấn chiếm đất rừng của Công ty CP Vạn Phát, song cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết...

Ông Phan Văn Đáng - Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: Cuối tháng 6/2012, Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc, nhưng Công ty CP Vạn Phát đã không xuất trình được các hồ sơ thủ tục đất đai có liên quan cần có trước khi tổ chức hoạt động khoáng sản tại khu vực mỏ được cấp, nên lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Đến ngày 19/7/2012, Sở TN&MT có công văn yêu cầu Công ty CP Vạn Phát tạm dừng việc sử dụng đất tại mỏ vàng gốc xã Nhâm, do chưa hoàn tất các thủ tục đất đai trước khi tổ chức hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Vạn Phát vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo ông Đáng giải thích, do địa điểm khai thác vàng nằm cách xa, lại ở giữa rừng nên lực lượng chức năng không thể thường xuyên kiểm tra được (?!)...

Đài Trang
.
.
.