Thừa Thiên - Huế: Bỏ lọt nhiều điểm nóng về gia cầm
Bà Nhạn, một chủ kinh doanh gia cầm ở đây cho hay, cán bộ thú y lúc đến, lúc không, nếu đến cũng phải gần trưa.
Bác sĩ Tôn Thất Các, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm dịch, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch cũ, nơi tiêu huỷ gia cầm, trại chăn nuôi lớn, chợ có mua bán gia cầm... nhưng theo phản ánh của người dân, việc này vẫn chưa được thực hiện triệt để, nhất là tại các khu giết mổ gia cầm trong các chợ lớn.
Ông Phạm Cúc, chủ một điểm giết mổ gia cầm ở chợ Đông Ba cho biết, 3 đến 5 ngày mới có cán bộ thú y đến phun thuốc một lần...
Cũng theo ông Tôn Thất Các, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát 24/24h trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến đường xung yếu nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong quá trình vận chuyển gia cầm từ các tỉnh, thành lân cận qua địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, tại một số tuyến đường như đường Hồ Chí Minh, đường tránh Huế, công việc trên gặp nhiều khó khăn do lực lượng quá mỏng không kiểm soát hết được