Thủ tướng Nội các nước CHDCND Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam

Thứ Hai, 29/10/2007, 09:04

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Thủ tướng Nội các Kim Yong Il dẫn đầu đã tới Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Sáng 27/10, lễ đón chính thức Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Il đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

 Sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Ngay sau phần hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Kim Yong Il đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác: Chương trình trao đổi văn hoá, nghệ thuật và khoa học, giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên giai đoạn 2008 - 2010; Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Triều Tiên.

Cùng trong ngày 27/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật đồng chí Kim Yong Il, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Triều Tiên đang ở thăm nước ta.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh đồng chí Kim Yong Il  và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Triều Tiên sang thăm Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống của nhân dân hai nước, bày tỏ cảm ơn và những ấn tượng sâu sắc về sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị và hữu nghị mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên vừa qua; hài lòng nhận thấy những năm gần đây quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được củng cố và phát triển…

Tổng Bí thư khẳng định sự ủng hộ trước sau như một của Việt Nam đối với nguyện vọng xây dựng một đất nước thống nhất, hòa bình, phồn thịnh của nhân dân Triều Tiên; ủng hộ mọi nỗ lực và biện pháp nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hợp tác trên bán đảo Triều Tiên, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định lâu dài ở khu vực.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh kết quả hội đàm của hai Thủ tướng và mong rằng hai bên nỗ lực thực hiện có hiệu quả các thoả thuận và mở ra hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh

PV
.
.
.