Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và kiểm tra tiến độ thi công công trình thủy điện Sơn La

Thứ Hai, 10/07/2006, 07:56

Theo trang điện tử của Chính phủ, chiều 8/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm và kiểm tra tiến độ thi công dự án công trình thủy điện Sơn La, công trình trọng điểm quốc gia, thăm khu tái định cư bản Huổi Hào, xã Mường Bú, huyện Mường La.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Thào Xuân Sùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La Thái Phụng Nê và đại diện các đơn vị thi công báo cáo về  tiến độ thi công công trình thủy điện Sơn La. Tính đến nay, công tác thi công trên công trường đã hoàn thành xử lý chống thấm nền và đắp đê quai giai đoạn II đáp ứng được yêu cầu chống lũ năm 2006; tiếp tục đào hố móng đập tràn, vai đập, hố móng đập và nhà máy khu vực lòng sông; bóc phủ và khai thác mỏ đá Bản Pênh; hoàn thiện đổ bê tông kênh và cống dẫn dòng; sản xuất và dự trữ vật liệu các loại…

Cụ thể đã đắp được hơn 80 vạn mét khối đê quai, đổ 21,5 vạn mét khối kênh dẫn dòng, đào gần 5 triệu mét khối hố móng công trình, bóc phủ 2 triệu 43 vạn mét khối mỏ đá Bản Pênh; sản xuất và dự trữ 50 vạn mét khối dăm cát các loại; hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, công trình công cộng… cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và biểu dương các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày, đêm lao động quên mình, hoàn thành xuất sắc các công việc được giao trong giai đoạn 1 vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Công trình thủy điện Sơn La là công trình lớn nhất của nước ta và cũng là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á có tổng công suất thiết kế 2.400 MW, đòi hỏi công nghệ cao và kỹ thuật phức tạp.

Khi công trình thủy điện Sơn La đi vào hoạt động sẽ đóng góp rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với sự nỗ lực của tất cả kỹ sư, công nhân lao động trên công trường, của các Bộ, ngành chức năng, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công và sự phối hợp chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thủ tướng tin tưởng công trình sẽ hoàn thành với chất lượng tốt và đúng kế hoạch đề ra.

Thủ tướng lưu ý: Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, phía trước còn rất nhiều việc phải làm, rất nặng nề, phức tạp. Có thể nói công việc chính trên công trường vẫn còn đang ở phía trước. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phải làm việc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao thì mới có khả năng hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng, và an toàn.

Thủ tướng vui mừng thông báo, thiết kế giai đoạn II công trình thủy điện Sơn La sắp được phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, đòi hỏi các đơn vị phải khẩn trương tập trung vào công việc mới đảm bảo tiến độ thi công. Thủ tướng đề nghị, các đơn vị thi công trên công trường thủy điện Sơn La cần phát động phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cũng trong chiều 8/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và tặng quà đồng bào ở khu tái định cư bản Huổi Hào, xã Mường Bú, huyện Mường La. Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe bà con, mong rằng, đồng bào nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương mới, đồng thời sớm ổn định, đẩy mạnh sản xuất, để cuộc sống ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương và chủ đầu tư công trình cần tập trung sức xây dựng khu tái định cư cho đồng bào, nhất là cần quan tâm xây dựng công trình điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa, đặc biệt là đảm bảo tốt đất ở và đất sản xuất cho nhân dân

PV
.
.
.