Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov thăm chính thức Việt Nam

Thứ Sáu, 17/02/2006, 07:34
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thỏa thuận giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Liên bang kiểm soát ma tuý Liên bang Nga về hợp tác đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý, các chất hướng thần và tiền chất.

Sáng  16/2, nhận lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov và phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam. Lễ đón Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov và phu nhân diễn ra tại quảng trường Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác giữa hai nước. Văn kiện đầu tiên được ký kết là Nghị định thư về sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đào tạo công dân Việt Nam tại các trường và cơ sở đào tạo đại học của Liên bang Nga ký ngày 9/7/2002.

Tiếp đó, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thỏa thuận giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Liên bang kiểm soát ma tuý Liên bang Nga về hợp tác đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý, các chất hướng thần và tiền chất

P.V.
.
.
.