Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão 7

Thứ Sáu, 23/11/2007, 08:12

Chiều 22/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên về tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 7.

Thủ tướng Chính phủ Yêu cầu:

- Chủ tịch UBND các tỉnh từ Quảng Nam đến Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, trọng tâm là các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

- Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phòng, chống bão số 7 và diễn biến mưa lũ tiếp theo do ảnh hưởng của bão; kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo không bị va đập, chìm tại nơi neo đậu;

- Chỉ đạo, tổ chức sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm đến nơi có chỗ ở kiên cố; bố trí các cụ già, trẻ em đi trước. Không để người ở lại nhà tạm, nhà yếu có thể tốc mái, sập đổ khi bão to gió lớn; tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chằng néo nhà cửa, bảo vệ kho tàng, công sở, trường học, bệnh viện và các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Việc sơ tán dân tại các vùng xung yếu, nguy hiểm, cửa sông, ven biển phải hoàn thành trước khi bão đổ bộ vào.

- Huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để bảo vệ đê biển, hồ đập xung yếu; bảo vệ tàu thuyền tại các khu neo đậu tránh, trú bão, bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai; các địa phương trọng điểm thành lập các lực lượng thanh niên xung kích cùng với các lực lượng khác để phục vụ việc cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là chuẩn bị ngay lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để cứu trợ dân kịp thời khi bão đổ bộ vào và mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng;

- Đình chỉ các cuộc họp không thật sự cần thiết để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão số 7.

Cùng với các công việc cấp bách trên, Thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có ngay phương án bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để cùng các địa phương sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp do bão số 7 và mưa lũ gây ra…

Thủ tướng Chính phủ cũng đã cử Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ vào các tỉnh miền Trung để trực tiếp chỉ đạo đối phó với bão số 7

TTX
.
.
.