Thứ trưởng Lê Thế Tiệm kiểm tra công tác phòng chống ma túy tại Hòa Bình

Thứ Sáu, 14/12/2007, 08:38
Ngày 12/12, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý đến năm 2010 tại tỉnh Hoà Bình.

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Văn Lạnh, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý đến năm 2010.

Hiện nay, tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển ma tuý trên tuyến Tây Bắc qua địa bàn tỉnh Hoà Bình vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, đường dây khép kín, nhiều vụ buôn bán  ma tuý với số lượng lớn. Các đối tượng khi bị phát hiện, thậm chí đã chống trả quyết liệt.

Qua 1 năm (từ tháng 12/2006 đến 30/11/2007), Công an tỉnh Hoà Bình đã phát hiện, bắt giữ  125 vụ với 172 đối tượng; thu giữ hơn 8,864 gam và 31 liều gói heroin, 18 viên ma tuý tổng hợp, 33 xe máy, 26 điện thoại di động và hơn 101 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi nghe báo cáo và nghe đại diện các sở, ban, ngành đề xuất những kiến nghị về công tác quản lý người nghiện trong quá trình cai nghiện và sau cai, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã biểu dương những kết quả công tác phòng chống ma tuý mà tỉnh Hoà Bình đã đạt được.

Thời gian tới, tỉnh Hoà Bình cần làm tốt hơn nữa công tác điều tra, phá các đường dây, tụ điểm ma tuý, cần có thêm nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn để công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý đạt hiệu quả cao hơn, cần xiết chặt hơn công tác quản lý đối tượng nghiện, không để phát sinh thêm nhiều đối tượng nghiện mới trên địa bàn

A.Hiếu - Ngọc Thuận
.
.
.