Thu phí đậu ôtô ở Tp.HCM, lộn xộn trong trật tự giao thông đô thị đã giảm

Thứ Năm, 14/04/2005, 08:40
Việc thu phí đậu ôtô trên một số tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố đã được quận 1 thực hiện từ ngày 8/4. Qua 5 ngày thực hiện, điều dễ nhận thấy là khu vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh đã dần đi vào nề nếp.

Trước đây, khu vực trung tâm tồn tại rất nhiều trường hợp đậu xe trái phép ngoài đường. Việc đậu xe tràn lan, bát nháo ngoài đường không những làm mất trật tự giao thông đô thị mà còn phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác.

Hiện đang có 11 tuyến đường được quy định thu phí gồm: Lê Lai (đối diện khách sạn New World), xung quanh chợ Bến Thành, khoảng lùi công viên Lê Văn Tám, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Đông Du, Mạc Thị Buởi, Nguyễn Văn Chiêm, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Trung Ngạn.

Mức thu của loại xe 4 chỗ ngồi là 5.000đ/lượt (lưu đậu dưới 2 giờ), 7.000đ/lượt (trên 2 giờ), 10.000đ/lượt (từ 2 giờ 30 phút đến 4 giờ), 15.000đ/lượt (từ 4 giờ trở lên). Riêng các loại xe 15 chỗ ngồi trở lên sẽ thu 15.000đ/lượt (dưới 4 giờ), 20.000đ/lượt (4 giờ trở lên).

Một số tài xế hoan nghênh và ủng hộ chủ trương làm thí điểm của quận 1. Các tài xế yên tâm hơn khi có người thu phí giữ xe cho mình. Quận 1 đã bố trí khoảng 80 người phụ trách việc thu phí. Mỗi điểm từ 6 - 8 người trông coi để bảo đảm an toàn cho xe lưu đậu.

Nhiều tài xế cho biết: "Quận 1 không thu phí thì hàng ngày chúng tôi vẫn phải trả tiền đậu xe cho các chủ xe tư nhân, nhiều khi còn xảy ra những tranh cãi phiền hà. Cùng phải đóng phí nhưng giờ đây yên tâm hơn nên chúng tôi rất đồng tình với chủ trương này".

Tuy vậy, do việc thu phí chỉ áp dụng trên một số tuyến đường nên đang có hiện tượng "né" phí. Mấy ngày nay, một số đường xung quanh khu vực trung tâm đang trở nên quá tải và lộn xộn. Để chống hiện tượng này, quận 1 sẽ tổ chức lực lượng phối hợp giữa Đội Quản lý trật tự đô thị và Công an để lập lại trật tự.

Việc thu phí lần này vừa chống được nạn lấn chiếm lòng lề đường vừa lập lại trật tự giao thông, tạo được nguồn thu cho ngân sách. Đây là một biện pháp tốt cần nhân rộng, nhất là các khu vực có nhiều xe lưu đậu khác như quận 5, quận 3

Ngọc Hân
.
.
.