Bình Phước:

Thu hồi hơn 475 ha rừng và đất rừng bị lấn chiếm trong 10 ngày

Thứ Hai, 25/04/2005, 08:52

Nhiều hộ dân ở huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã tranh thủ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để làm rẫy và sang nhượng trái phép cho người khác. Lực lượng mỏng, lại thiếu sự kết hợp với địa phương nên các chủ rừng và lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại chỗ đều tỏ ra bất lực.

Đêm 30/3, nhận được tin tại tiểu khu 114 rừng phòng hộ Bù Gia Phúc có lâm tặc đang phá rừng, lực lượng kiểm lâm phối hợp với lâm trường chủ động triển khai ngăn chặn. Trong đêm tối, những kẻ phá rừng đã sử dụng cưa máy, dao và gậy tấn công lại lực lượng kiểm tra. Xét thấy lực lượng ít hơn, đối phương lại quá hung hãn nên lực lượng kiểm lâm đành tạm rút lui. Khi đã huy động thêm lực lượng, quay vào chỗ cũ thì bọn lâm tặc đã tẩu thoát.

Ngày 12/4, phát hiện tại khoảnh 10 tiểu khu 36 lâm trường Bù Gia Mập có một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang đốt rừng làm rẫy. Lực lượng bảo vệ của lâm trường đến ngăn chặn liền bị 31 người tấn công…

Kiên quyết ngăn chặn hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đang diễn ra hết sức phức tạp tại địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện Phước Long đã thành lập đoàn truy quét, kiểm tra thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trả lại cho chủ rừng. Được nhân dân ủng hộ, Huyện ủy Phước Long đã cử cán bộ xuống các xã làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, gặp gỡ nhân dân để thông báo, giải thích về chủ trương lãnh đạo của huyện. Yêu cầu các địa phương vận động nhân dân không tiếp tục phá rừng, lấn chiếm đất rừng, trả lại đất rừng đã lấn chiếm cho chủ rừng.

Bên cạnh việc triển khai công tác vận động nhân dân, huyện Phước Long còn lập đoàn truy quét gồm: lực lượng kiểm lâm, Công an, Viện kiểm sát, Bộ đội biên phòng, lực lượng quân sự huyện, ngành văn hóa thông tin, các địa phương có rừng, chủ rừng và lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại chỗ…

Chỉ trong 10 ngày đầu thực hiện công tác truy quét (từ ngày 10 đến 20/4), tại tiểu khu 114 rừng phòng hộ Bù Gia Phúc, trước sự phản ứng quyết liệt của một số người nhưng với thái độ cương quyết, lực lượng truy quét đã bắt một số kẻ chủ mưu, kích động chống đối, thu và giao trả cho chủ rừng 475,4 ha đất rừng bị lấn chiếm. Qua xác minh, cơ quan chức năng thấy rằng, những người ra mặt chống đối số đông là những người bị kẻ xấu xúi giục, thậm chí có cả người không có đất trong diện bị thu hồi. Từ việc làm của huyện Phước Long cần nhân rộng ra toàn tỉnh để công tác bảo vệ, quản lý rừng ở Bình Phước ngày càng đạt kết quả cao hơn

Ngọc Ánh
.
.
.