Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

Thứ Ba, 13/03/2007, 07:47
Chiều 12/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã ký Quyết định 311/QĐ-BTP thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của hai bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân - nguyên là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Quyết định được đưa ra căn cứ vào vi phạm pháp luật của hai bị can này, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam ngày 2/3 về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 BLHS.

Bị can Nguyễn Văn Đài, 38 tuổi, trú tại phòng 302 nhà Z8 khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng và Lê Thị Công Nhân, 28 tuổi, trú tại phòng 48 nhà A7 khu tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Hai người này trước khi bị bắt là luật sư đăng ký hành nghề tại Văn phòng Luật sư Thiên Ân.

Trước đó, sáng 11/3, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá hành vi vi phạm của hai người này và thống nhất ra quyết định xóa tên Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân khỏi danh sách thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội, thu hồi Thẻ Luật sư (Thẻ Luật sư do Đoàn Luật sư cấp, còn chứng chỉ hành nghề do Bộ Tư pháp cấp).

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cũng gửi công văn đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép hoạt động của Văn phòng Luật sư Thiên Ân do Nguyễn Văn Đài đứng tên Trưởng Văn phòng.

Theo nguồn tin từ các cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đài lập Văn phòng Luật sư Thiên Ân nhưng không tham gia các hoạt động bình thường của luật sư, mà lợi dụng cái "vỏ" đó để tiếp xúc với các đối tượng cực đoan, thu thập, tuyên truyền những tài liệu phản động, xuyên tạc chống đối chế độ

Đinh Tuấn
.
.
.