Thu giữ nhiều động vật hoang dã tại nhà hàng giữa lòng Hà Nội

Thứ Sáu, 11/01/2008, 08:32
Sáng 10/1, qua kiểm tra nhà hàng Nam Hải ở 290 đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội đã phát hiện, thu giữ nhiều động vật hoang dã gồm: 13 con hon; 1 con mèo rừng; 4 con cầy và nhiều tang vật liên quan.

Đột kích nhà hàng chuyên cung cấp đặc sản thịt thú rừng giữa lòng Hà Nội

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) mở đợt ra quân, đột kích vào nhà hàng Nam Hải, địa chỉ ở 290 Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, phát hiện thu giữ nhiều động vật hoang dã.

Cũng trong sáng 10/1, một tổ công tác phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở nuôi cá sấu nước ngọt ở 43 hồ Mễ Trì (huyện Từ Liêm).

Tại nhà hàng Nam Hải, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Trần Quốc Cường, Đội trưởng Đội 2, tổ công tác đã phối hợp với Đội cơ động của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 13 con hon có tổng trọng lượng 25kg; 1 con mèo rừng màu vàng nặng 2kg; 4 con cầy vòi đốm, vòi mốc có tổng trọng lượng 9kg.

Chiều 10/1, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng Phòng PC36 Công an Hà Nội cho biết: Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, sau chiến công phát hiện đường dây buôn bán hổ sống giữa lòng Hà Nội đêm 7/1, PC36 lại bước tiếp vào nhiệm vụ mới.

Khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thuý Mùi và Nguyễn Quốc Trượng trong vụ mua bán hổ

Báo CAND đã đưa tin về việc PC36 Công an Hà Nội bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển 2 con hổ sống tại địa phận xã Tân Triều, huyện Thanh Trì Hà Nội vào đêm 7/1.

Sau đó, PC36 đã chuyển hồ sơ vụ án sang Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15) Công an Hà Nội điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 10/1, PC15 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thuý Mùi (49 tuổi, trú tại Văn Mỗ, TP Hà Đông, Hà Tây) và Nguyễn Quốc Trượng (44 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hà Đông, Hà Tây) với tội danh "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Việt Tiến thì thời gian gần đây, việc thưởng thức đặc sản được chế biến từ động vật hoang dã đang trở thành "mốt", là một cách thể hiện "đẳng cấp" của một bộ phận những người có tiền ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Một trong những địa chỉ "đỏ" được dân ăn chơi nhắc đến chính là nhà hàng Nam Hải ở 290 Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm. Nhà hàng đồ sộ mấy tầng, nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi với biển quảng cáo khá hấp dẫn "Ba nhất đặc biệt, lẩu trắm đen, ba ba núi" lúc nào cũng tập nập khách ra vào. Thông tin trên đã được quần chúng cung cấp cho PC36 Công an Hà Nội.

Dù còn đang bộn bề với việc mở rộng điều tra đường dây buôn bán động vật hoang dã do Nguyễn Thuý Mùi và Nguyễn Quốc Trượng, đều trú ở TP Hà Đông (Hà Tây) cầm đầu,  PC36 vẫn tổ chức xác minh, quyết tâm làm rõ những sai phạm tại nhà hàng Nam Hải.

Theo tài liệu mà PV thu thập được thì nhà hàng Nam Hải đã được UBND huyện Từ Liêm cấp đăng ký kinh doanh bán hàng ăn uống bình dân. Còn theo Công an Hà Nội cung cấp, năm 2007, nhà hàng Nam Hải từng bị cơ quan chức năng xử lý vì nuôi 2 con mèo rừng để giết mổ, phục vụ thực khách.

Chiểu theo Thông tư liên tịch số 19 ngày 8/3/2007 của liên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - VKSND Tối cao - TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thì chủ nhà hàng Nam Hải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Nguyễn Đình Bình (48 tuổi), trú tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn - chủ nhà hàng Nam Hải khai nhận mua thanh lý bán đấu giá số cầy trên của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá, nhưng do đã mua từ lâu nên không nhớ giá bao nhiêu. Về con mèo rừng, Bình giải thích đó là mua của một người bán rắn rong.

Nhập hàng trăm con cá sấu về nuôi  nhưng… không ghi vào sổ sách

Cũng trong sáng 10/1, một tổ công tác do Trung tá Nguyễn Xuân Quyến, Phó Đội trưởng Đội 2 PC36 Công an Hà Nội phối hợp với các tổ công tác thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Công an xã Trung Văn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra cửa hàng mua bán, nuôi trồng thuỷ hải sản tại đường hồ Mễ Trì, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, phát hiện 28 con cá sấu nước ngọt đang được cửa hàng nuôi nhốt để bán.

Chủ hộ kinh doanh là Nguyễn Thị Xiêm và quản lý của hàng là Nguyễn Văn Luân đã xuất trình những giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, khi kiểm tra sổ xuất nhập lâm sản do Hạt phúc kiểm lâm sản Ngọc Hồi cấp thì đến ngày 13/7/2007, chủ của hàng mới ghi nhập 50 con cá sấu nước ngọt gây nuôi. Thế nhưng, qua các giấy tờ do cửa hàng cung cấp, cửa hàng đã nhập 5 đợt với 212 con cá sấu, tổng trọng lượng 2.590kg về nuôi để bán.

Đại diện cơ quan liên ngành đã yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được tiếp tục bán số cá sấu còn lại, chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Hiện 2 vụ việc nêu trên vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý những vi phạm

An Bình - Anh Hiếu
.
.
.