Thông tin về phần mộ liệt sỹ Kiều Văn Long

Thứ Ba, 06/11/2007, 14:48
Ông Kiều Văn Sinh, trú quán tại nhà số 6 ngách 14, ngõ 545 phố Thụy Khuê, Hà Nội, có anh trai là liệt sĩ Kiều Văn Long, gửi thư cho Trung tá Nguyễn Thị Tiến đề nghị giúp đỡ tìm phần mộ.

Tra cứu tại Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng chúng tôi biết các thông tin về phần mộ, xin báo cho gia đình ông Sinh biết, cụ thể: 

Liệt sĩ Kiều Văn Long, sinh năm 1952, địa chỉ trước lúc nhập ngũ: 23 Hàng Lược, Hà Nội; nhập ngũ tháng 5/1971; đơn vị: D88 BT 45, BTL 472; cấp bậc: Binh nhất; hy sinh ngày 15/4/1972 trong trường hợp sốt rét ác tính tại Binh trạm 45; phần mộ số 7. Giấy báo tử từ đơn vị về: số 33. Báo tử ngày 31/10/1972.

Theo ông Sinh, gia đình đã nhờ "nhà ngoại cảm" tìm giúp phần mộ, theo đó, liệt sỹ Kiều Văn Long hy sinh cùng 27 liệt sĩ khác trong một trận oanh tạc khốc liệt của máy bay và chôn tại hàng (X) số mộ (Y), Nghĩa trang A Lưới.

Căn cứ vào hồ sơ lưu tại Cục Chính sách chúng tôi nêu trên, thông tin này không có căn cứ. Chúng tôi đề nghị thân nhân liệt sỹ Long hãy liên hệ với Ban Chính sách Binh đoàn 12 để biết thêm chi tiết về phần mộ liệt sỹ

Nguyễn Thị Tiến
.
.
.