Thông tin mới nhất về vụ sập công trình xây dựng nhà hàng tiệc cưới

Thứ Bảy, 03/10/2015, 18:33
1 người chết, 4 người bị thương trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Lúc 13h35', ngày 3/10, tại công trình xây dựng Trung tâm công nghệ tiệc cưới và hội nghị Hoàng Tử (thuộc Khu du lịch Biển Cần Thơ, cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy ra vụ tai lao động nghiêm trọng khiến 1 người chết, 4 người bị thương.
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đến bệnh viện chia sẻ, hỗ trợ thân nhân những công nhân bị thương đang cấp cứu trong Bệnh viện Quân y 121.

Vào thời điểm trên, các công nhân bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều (tháo giàn giáo) thì sàn bê tông lớn có chiều dài khoảng 15m, rộng trên 3m bất ngờ đổ sập đè các công nhân làm việc bên dưới.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là anh Trương Văn Hạn (33 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ); 4 người bị thương, gồm: Phan Văn Hiếu (35 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang); Mai Bá Tấn (39 tuổi); Phan Văn Út (48 tuổi); Kim Seng (54 tuổi), cùng ngụ thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long…

Ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao đổi với các PV về vụ tai nạn lao động.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ; Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ và Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ đã có mặt hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo ông Võ Thành Thống, hiện lực lượng Công an thành phố đang xác minh, khám nghiệm hiện trường để đưa ra thông tin ban đầu và đây là đầu mối để thông tin với báo chí.

Bên cạnh có, Sở Xây dựng và ngành chức năng phối hợp tiến hành khảo sát, đánh giá để tím nguyên nhân vụ việc. Trước mắt mọi phần việc ở công trình này tạm ngưng để chờ cơ quan chức năng làm rõ và sớm nhất thành phố sẽ có họp báo để thông tin cụ thể về vụ việc này…

Lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Cadif; đơn vị thi công là Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Kiến Tâm… Trung tâm công nghệ tiệc cưới và hội nghị này có quy mô 10 sảnh, sức chứa 5.000 người và dự kiến khai trương vào đầu tháng 11/2015.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ; ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ đã đến Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, Bệnh Quân y 121, thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tử vong và các nạn nhân bị thương.

Anh Kim Seng – một trong 4 công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121.

Tại đây, trước mắt, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ hỗ trợ gia đình có công nhân bị tử vong 5 triệu đồng; 4 nạn nhân bị thương, mỗi người 2 triệu đồng. Ông Võ Thành Thống cũng cho biết, đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Đức
.
.
.