Thông tin hàng vạn lao động Trung Quốc ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) là không chính xác

Thứ Sáu, 29/08/2014, 12:52
Tại cuộc họp báo chiều tối 28/8, trả lời về thông tin các nhà thầu Trung Quốc đang xin tuyển 10.000 lao động người Trung Quốc làm việc tại Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) trong khi nhiều lao động Việt Nam đang thiếu việc làm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, đây là kế hoạch dự kiến xin tuyển lao động của 29 nhà thầu xây lắp trong nhiều giai đoạn.

Thông tin có hàng vạn lao động Trung Quốc đang làm việc ở Vũng Áng là không xác thực. Ông cho biết, đến 21/8, Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc, trong đó lao động Việt Nam là 30.438 người, nước ngoài là 3.514 người. Trong số này, lao động Trung Quốc có 1.913 người, còn lại là lao động đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Riêng dự án Formosa, tổng số lao động chiếm gần 27.000, trong đó lao động nước ngoài là 3.212 người (lao động Trung Quốc là 1.799 người)

Vũ Hân
.
.
.