Hà Nội thông báo chính thức về vụ sập nhà trên phố Hàng Bông

Thứ Ba, 02/07/2019, 16:23
Nhà số 56 Hàng Bông, phường Hàng Gai là nhà gạch 2 tầng xây từ trước năm 1954, mặt tiền 5m, bị sập một phần ban công tầng 2 và một phần mặt tiền phía ngoài.


Chiều ngày 2-7, UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông báo chính thức về vụ sập một phần ban công, mặt tiền tại số nhà 56 Hàng Bông, phường Hàng Gai. Văn bản số 193/BC-UBND do phó Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long ký. 

Theo đó, vào 7h45' cùng ngày, nhận được tin báo của phường Hàng Gai về nhà số 56 Hàng Bông, phường Hàng Gai là nhà gạch 2 tầng xây từ trước năm 1954, mặt tiền 5m, bị sập một phần ban công tầng 2 và một phần mặt tiền phía ngoài. 

Hiện trường vụ sập nhà.

Ngay lập tức UBND đã huy động lực lượng chức năng gồm Đội Trật tự xây dựng, Công an, Ban Chỉ huy quân sự quận và UBND phường Hàng Gai tham gia ứng cứu.

Lực lượng chức năng gồm hơn 100 người đã tích cực tham gia hỗ trợ cứu nạn. 

Công an quận Hoàn Kiếm do đồng chí Lê Văn Thịnh - Phó Trưởng CA quận chỉ huy đã xuất 1 xe cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng có mặt tại hiện trường. 

Sau 10 phút triển khai tổ công tác đã cứu được ông Trần Trung Đúng (SN 1959) là bảo vệ cửa hàng số 56 Hàng Bông bị kẹt đưa ra ngoài an toàn không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ghi nhận không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, tháo dỡ từng phần công trình bị sập an toàn và đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiệp Bình
.
.
.