Khánh Hòa:

Thôn đảo Ninh Tân được phủ điện mặt trời

Thứ Năm, 01/01/2015, 09:44
Tại thôn đảo Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sáng 31/12/2014, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành Dự án phủ điện bằng nguồn năng lượng mặt trời.

Với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, công trình này được thiết kế, lắp đặt 60 bộ pin năng lượng mặt trời có tổng công suất 21.000 kwh, được lắp đặt cho 56 hộ dân, 1 trường mầm non, 2 bộ cho trường tiểu học, 1 bộ cho hệ thống truyền thanh. Trong điều kiện thời tiết nắng đẹp, một bộ pin có thể cung cấp 1.200-1.300 kwh, tuổi thọ trung bình khoảng 25 năm.

Công trình khởi công từ ngày 22/9/2014 và đã hoàn thành vào ngày 10/12/2014.

Tại lễ khánh thành, ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị, Sở Công Thương phối hợp với địa phương xây dựng quy chế sử dụng, vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời; đồng thời nghiên cứu, khảo sát tiến tới phủ điện cho những hộ dân chưa được lắp đặt và các hộ dân ở 2 thôn đảo Ninh Đảo và Điệp Sơn ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Hữu Toàn
.
.
.