Thời tiết xấu trên biển Đông, xuất hiện lũ trên các sông ở Bắc Bộ

Thứ Ba, 10/06/2014, 19:04
Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 – 22 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí khoảng 20.5 – 21.50N; 120.5 – 121.50E nên khoảng 7h sáng nay (10/6), trên khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có mưa dông mạnh.

Vùng gần tâm áp thấp có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Trong khi đó, ở phía Bắc, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ đêm nay cho đến ngày 13/6, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Cảnh báo, từ ngày 11-13/6, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-5m, ở hạ lưu từ 1-2m. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang. Ngoài ra, một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam...cần đề phòng ngập úng ở các đô thị

K. Vy
.
.
.