Thời tiết từ ngày 15/4 đến 21/4

Thứ Hai, 15/04/2013, 04:15
Chỉ còn ngày đầu tuần, miền Bắc chịu ảnh hưởng nhẹ của đợt “rét nàng Bân” kéo dài từ tuần trước. Từ ngày 16/4, đặc biệt là từ ngày 18/4, miền Bắc ấm dần lên, trưa chiều nắng. Đầu tuần, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa dông rải rác chủ yếu vào ban đêm, sau đó lác đác có mưa vào ban ngày nhưng nhiệt độ không giảm sâu, trời vẫn nắng nóng.

Tây Bắc Bộ: Ba ngày đầu tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 18 – 21/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Đông Bắc Bộ: Ba ngày đầu tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 18 – 21/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

 Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Ngày 16, 17/4, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 18 – 21/4, mây thay đổi, ngày nắng, phần phía Bắc có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Ngày 16, 17/4, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 – 21/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 – 18/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 - 21-4, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Ngày đầu tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền tây. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 - 18-4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 – 21/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng

C.L.
.
.
.