Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi trên 31 độ C

Thứ Năm, 11/03/2021, 05:55
Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng dần với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 24-28 độ C, một số nơi trên 31 độ C, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 11/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông 34-36 độ.

N.Thắng
.
.
.