Thời tiết ngày 4/7

Thứ Năm, 04/07/2013, 04:07
Ngày hôm nay, 4/7, ngày thi đầu tiên đợt 1 kỳ thi tuyển sinh vào đại học, thí sinh và người nhà dự thi tại miền Bắc (trong đó có Thủ đô Hà Nội) cần chú ý rằng, khu vực này có mưa to vào sáng sớm sau đó có mưa vài nơi. Vì vậy, thí sinh cần chuẩn bị sẵn áo mưa cũng như tìm hiểu những cung đường không bị ngập khi di chuyển tới địa điểm thi.

Tại Nam Bộ, Tây Nguyên có thể có mưa rào và dông nhưng chủ yếu vào cuối buổi chiều. Tuy lượng mưa không lớn như khu vực phía Bắc nhưng thí sinh cũng cần chú ý để không dính mưa, có thể bị ốm, ảnh hưởng đến ngày thi kế tiếp.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC

C.L.
.
.
.