Thời tiết ngày 31/7

Thứ Tư, 31/07/2013, 06:30
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn TW, đến 13h hôm nay, 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trong đất liền, những cơn mưa to đã dứt tại Bắc Bộ. Các khu vực khác trong cả nước có mưa rào và dông rải rác nhưng chủ yếu vào chiều tối và đêm. Chỉ có Thủ đô Hà Nội vẫn có mưa rải rác vào ban ngày nhưng nhiệt độ cũng tăng cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C

C.L.
.
.
.