Thời tiết ngày 29/1

Thứ Ba, 29/01/2013, 04:33
Các tỉnh miền Bắc, miền Trung chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch đông nên có mưa, tuy nhiên nhiệt độ cũng không giảm đáng kể.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi 23 - 25 độ C. 

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi 10 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi 24 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C , phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17- 19 độ C

C.L.
.
.
.