Thời tiết ngày 27/12

Thứ Năm, 27/12/2012, 07:05

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng trưa và chiều nay (27/12), một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Trong khi đó, ngoài khơi, bão Wukong đã vượt qua khu vực phía Bắc đảo Palawan (Philippines) và đi vào biển Đông. Đến chiều 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Thời tiết cụ thể các vùng như sau:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 9 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C

C.L.
.
.
.