Thời tiết ngày 24/3/2012

Thứ Bảy, 24/03/2012, 09:15
Miền Bắc mưa và rét: Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, riêng vùng núi 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC

C.L.
.
.
.