Thời tiết ngày 13/9/2013

Thứ Sáu, 13/09/2013, 01:39
Hôm nay, thời tiết các khu vực trong cả nước (trừ Tây Nguyên, Nam Bộ) tiếp tục mang hình thái có mưa rào rải rác và dông, đặc biệt tại Hà Nội sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Một số địa phương miền núi Bắc Trung Bộ có thể có lũ quét và sạt lở đất. Một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và ven biển khu Đông Bắc cũng có mưa to, nhiệt độ giảm mạnh so với hôm qua, cao nhất chỉ đạt 29oC.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc 26 - 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, riêng phía Nam 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

CL
.
.
.