Thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ có mưa

Thứ Năm, 13/09/2012, 07:17
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (13/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Từ chiều và đêm hôm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, gần sáng và ngày mai gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

C.L.
.
.
.