Thời tiết ngày 12/4

Thứ Sáu, 12/04/2013, 02:15
Đợt không khí lạnh mà dân gian gọi là “rét nàng Bân” đang ảnh hưởng tới toàn bộ miền Bắc và một phần Bắc Trung Bộ khiến các các tỉnh thành phố tại khu vực trở rét, nhiệt độ trung bình ban ngày từ 19 - 22 độ C, một số tỉnh miền núi chỉ từ 12 - 14 độ C, đêm và sáng trời rét. Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ rải rác có mưa nhưng nhiệt độ buổi trưa vẫn cao trên 30 độ C, Đông Nam Bộ vẫn nắng nóng.

Thời tiết cụ thể các vùng trong ngày 12/4:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 - 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng miền Đông có nơi 34 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C

C.L.
.
.
.