"Thời gian qua chúng ta đã làm được nhiều việc"

Thứ Sáu, 03/12/2004, 08:04

"Các đồng chí phải thấy một điều là xuất phát điểm của chúng ta thấp nên trong thời gian qua chúng ta làm như vậy là tốt rồi", Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải nói trong lần đầu tiên trả lời chất vấn tại Quốc hội, sáng 2/12.

Trước khi đi vào trả lời từng vấn đề được các đại biểu Quốc hội đề cập trong các câu hỏi chất vấn, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: “Về sự yếu kém của bộ máy, tôi cũng đã nói nhiều lần. Yếu kém có ở bộ máy chính trị nữa chứ không riêng chỉ bộ máy hành chính. Nhưng thời gian qua, chúng ta làm được nhiều việc chứ không phải không làm được. Ở nhiều địa phương trước kia có tình trạng Thủ tướng nói không nghe, còn bây giờ thì đỡ rồi. Nếu các đồng chí phát hiện, điện cho tôi, tôi xử lý liền. Tôi đã từng gọi điện cho một Chủ tịch tỉnh: "Không giữ được rừng, để lâm tặc phá, tôi cách chức". Nếu báo chí nêu đúng, tôi chỉ đạo xử lý ngay. Nếu các đồng chí phát hiện địa phương nào không tuân lệnh Chính phủ hãy báo tôi, tôi sẽ kỷ luật ngay. 

Cũng trong buổi trả lời chất vấn, Thủ tướng Phan Văn Khải thẳng thắn tuyên bố: "Thái độ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người sai phạm và bao che sai phạm, dù họ ở bất kỳ cương vị nào, đều xử lý nghiêm minh theo pháp luật và công khai trước dân. Tất nhiên, những vụ điều tra đó cần phải được suy xét kỹ càng, thận trọng, khách quan...”. Thủ tướng nói: “Báo chí là nguồn quan trọng trong việc góp phần chống tiêu cực. Không có vụ việc nào mà ở dưới báo cáo lên là vi phạm pháp luật mà lại không xử lý. Không có vụ nào mà lại e ngại, nếu thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, tôi đề nghị chuyển qua Bộ Công an điều tra, chứng cớ rõ ràng thì khởi tố... Sắp tới sẽ làm nghiêm hơn. Các đồng chí phải  thanh tra, kiểm tra chặt chẽ ngay trong cơ quan của mình. Kinh nghiệm của các nước là phải xây trước, xây là làm thế nào để người muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được... Thủ tướng và Chính phủ không thể dung túng cho tham nhũng, tham ô. Chúng ta rất hiểu nguy cơ tham nhũng  sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, nếu chúng ta không làm được việc này, tài sản của quốc gia sẽ biến thành tài sản cá nhân. Có nhiều tiền người ta còn mua bán làm hỏng bộ máy”... 

Đánh giá về những nhận đinh trước đây về bộ máy công quyền, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ: “Phải nói rằng nếu bộ máy công quyền hư hỏng hết thì làm gì có được thành tích như hiện nay. Nước ngoài đều ghi nhận nỗ lực của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, coi đó là một thành công và bài học cho các nước đang phát triển. Ai hư hỏng, chúng ta sẽ thải ra khỏi bộ máy. Chúng ta phải nhìn thấy thành tựu căn bản trong 16 - 17 năm đổi mới, từ đó thúc đẩy đất nước đi lên. Một dân tộc đi lên là một dân tộc có ý chí mãnh liệt. Ý chí dân tộc bây giờ là phải vượt qua đói nghèo, kém phát triển”. 

Trước khi kết thúc phần trả lời chất vấn, đề cập đến câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa về việc "Vì sao Quốc hội chưa thông qua đề án cải cách tiền lương mà Chính phủ đã cho thực hiện?", Thủ tướng Phan Văn Khải nói: Đề án cải cách tiền lương đã xin phép Quốc hội cho thực hiện, nhưng lương vẫn thấp bởi chúng ta nghèo! Thủ tướng cũng cho rằng: “Lương thấp sẽ khó đủ sức chống tham nhũng. Nhưng lương cao không phải là vấn đề căn bản chống được tham nhũng. Làm thế nào sau này Việt Nam giống các nước, tất cả thu nhập vào lương, hoạt động gì thì tự trả tiền. Nước ta đang nghèo thì dần dần cũng phải cải tiến”. 

Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi rất trân trọng ý kiến chất vấn của các đại biểu Quốc hội và cử tri... Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận rõ trách nhiệm của mình và rất coi trọng tìm hiểu nguyên nhân, rút kinh nghiệm đối với từng trường hợp để làm tốt hơn nữa công tác lựa chọn, bồi dưỡng, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật cán bộ

P.V.
.
.
.