Thoát nạn do uống nước

Thứ Hai, 23/06/2008, 09:26
Dù xe máy bị một ôtô tải "nghiền nát" nhưng chủ xe máy đã thoát nạn do... dừng xe vào quán uống nước.

Chiều 22/6, trên quốc lộ 5 ngay gầm cầu vượt Ngọc Châu, cửa ngõ thành phố Hải Dương, một ôtô tải đã đâm vào 6 xe máy, một xe đạp làm 2 người bị thương nặng.

Ôtô tải do Phạm Văn Đức, 28 tuổi ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) điều khiển, do ngủ gật nên đã gây tai nạn.

Hầu hết chủ các xe máy là những người chở vải thiều từ các huyện Thanh Hà, Nam Sách, Chí Linh đưa về Hà Nội tiêu thụ. Họ dừng xe vào quán uống nước, nên khi sự việc xảy ra, họ đã may mắn thoát nạn

Theo TTXVN
.
.
.