Thoát chết nhờ mũ bảo hiểm

Thứ Bảy, 08/03/2008, 10:03
Đến đoạn cắt ngang đường Hùng Vương (TP Đồng Hới, Quảng Bình), bất ngờ một chiếc xe tải chồm lên xe máy của chị Bình. Cả người và xe chị nằm trong gầm xe, rất may là nhờ mũ bảo hiểm nên phần đầu không bị thương.

15h ngày 6/3, chị Lê Thị Bình (21 tuổi), trú xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình điều khiển xe máy mang BKS 73K8-7021 đến đoạn cắt ngang đường Hùng Vương (TP Đồng Hới) rẽ qua đường nhánh để qua đường Nhật Lệ thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 73L-6046 do Trần Trung Kiên (29 tuổi), trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình điều khiển chồm lên xe của chị Bình.

Cả người và xe chị Lê Thị Bình nằm gọn dưới gầm xe tải, đầu xe máy bị bẹp rúm, người chị Bình bị thương nặng ở chân và tay, rất may nhờ chiếc mũ bảo hiểm nên phần đầu không bị hề hấn gì

S.Lam
.
.
.