Thịt heo rừng hoá ra là heo nái

Thứ Sáu, 07/01/2011, 15:10
Mỗi ngày, chỉ riêng hai lò mổ tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đưa ra thị trường khoảng 7 tạ thịt heo rừng giả.

Qua tố giác của nhân dân, trong 2 ngày 4 và 5/1, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định liên tiếp phát hiện 2 vụ làm giả thịt heo rừng từ thịt heo nái, thu giữ trên 800kg thịt thành phẩm.

Các đối tượng gồm Huỳnh Văn Hùng (43 tuổi, ở An Đức, xã Cát Trinh) và Châu Ngọc Khánh (39 tuổi, ở An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây) huyện Phù Cát bị bắt khi đang chở hàng trăm kg thịt heo rừng được làm giả từ thịt heo nái từ lò mổ lên QL1A để giao cho những người đặt trước vận chuyển đi tiêu thụ.

Tiến hành kiểm tra lò mổ, Công an huyện thu giữ của Hùng 373kg, của Khánh 224kg thịt heo rừng làm giả từ thịt heo nái đang để trong tủ lạnh chờ tiêu thụ.

Bình quân mỗi ngày hai lò mổ này đưa ra thị trường khoảng 700kg thịt heo rừng giả, thu lợi trên 10 triệu đồng

Xuân Linh
.
.
.