Thiếu nữ 17 tuổi bị chết do đuối nước

Thứ Ba, 22/10/2013, 09:33
Ngày 21/10, Thượng tá Nguyễn Thành Cở, Phó trưởng Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, qua khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang kết luận, nguyên nhân tử vong của em Nguyễn Thị Cẩm Vân (17 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) là do đuối nước.

Khoảng 16h ngày 19/10, tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, anh Trần Thanh Liễm phát hiện thi thể nữ trôi sông nên đã trình báo cho Công an xã Mỹ An. Qua xác minh, tử thi được xác định là em Nguyễn Thị Cẩm Vân. Theo gia đình em Vân, khoảng 18h30’ ngày 18/10, em Vân qua nhà em Phan Ngọc Phượng (cách nhà hơn 10m) để dạy kèm, nhưng sau đó không thấy về.

Nghi con gái mất tích, ông Nguyễn Văn Bé Hai (cha của em Vân) cùng người thân đi tìm nhưng không gặp. Đến ngày hôm sau thì có người đến báo phát hiện xác em Vân trôi sông cách nhà khoảng 2km

N.Thơ
.
.
.