Thiệt mạng khi cưa đầu đạn cối 105 ly

Thứ Bảy, 06/06/2015, 13:02
Ông Hoan tử nạn vào khoảng 15h10’ ngày 4/6, trong lúc đang cưa đầu đạn cối 105 ly tại triền núi Gò Làng, thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Sáng 5/6, thi thể ông Lê Văn Hoan, 53 tuổi, trú ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã được gia đình mai táng sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Ông Hoan tử nạn vào khoảng 15h10’ ngày 4/6, trong lúc đang cưa đầu đạn cối 105 ly tại triền núi Gò Làng, thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Theo cơ quan chức năng, đầu đạn nêu trên là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, ông Hoan cưa để lấy thuốc nổ.

Hữu Toàn
.
.
.