Thiệt mạng do đường điện cao thế

Thứ Bảy, 14/06/2008, 10:51
8h30' sáng 12/6, trong lúc thi công kéo đường dây cáp quang hệ thống Viettel tại trụ điện cao thế số 2, nhánh rẽ Duy Hòa XT572-T91, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, anh Diễn đã bị điện giật, chết tại chỗ.

Theo người nhà của nạn nhân cho biết, anh Diễn năm nay 53 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Anh là đội phó dân phòng thị trấn Vĩnh Điện, do nhà khó khăn đã đi kéo cáp thuê cho một đơn vị thi công chưa rõ địa chỉ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân đã đến hiện trường đề nghị cơ quan chức năng được đưa xác anh Diễn về quê mai táng.

Ông Trần Thế Hùng, Phó Chi nhánh điện Duy Xuyên có mặt tại hiện trường cho biết, đơn bị thi công không hề đăng ký công tác với Chi nhánh điện Duy Xuyên để thực hiện cắt điện đảm bảo an toàn cho thi công. Trong khi đó, đơn vị thi công cũng không hề thông báo hoặc báo cáo với điện lực trong quá trình thi công và sử dụng trụ điện cao thế này để kéo dây cáp quang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an và ngành chức năng của huyện Điện Bàn xử lý theo quy định của pháp luật

Thy Ngân
.
.
.